Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Tài xế Trung chính là người đã điều khiển xe container tông vào xe 4 chỗ trên quốc lộ 22 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh làm 5 người chết vào sáng 14/6.

{keywords}
Chiếc xe container gây tai nạn làm 5 người chết 

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vào khoảng 6h10 ngày 14/6, tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe container chạy trên quốc lộ 22 theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Khi đến đoạn thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng thì mất lái, lấn sang chiều ngược lại tông vào xe 4 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển chở theo 4 người trong một gia đình.

Vụ tai nạn khiến cả 5 người trên ô tô chết tại chỗ, danh tính các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), bà Trần Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy), cháu Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con vợ chồng ông Hải) và tài xế Diệp.

Ngay sau vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra. Phải mất nhiều giờ đồng hồ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài do chiếc xe bị tông biến dạng.

Đại tang trong căn nhà 4 người chết do tai nạn giao thông ở Tây Ninh

Đại tang trong căn nhà 4 người chết do tai nạn giao thông ở Tây Ninh

"Khi đi mọi người cười nói vui vẻ lắm, không ngờ vừa rời khỏi nhà được khoảng hơn 40km thì tất cả đã gặp nạn” - bà Tiên khóc nấc.

Minh Tâm