Tàu cao tốc kết hợp vận tải hành khách với du lịch sẽ có lộ trình từ TP.HCM qua Cần Giờ để đến Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán nhằm phục vụ người dân.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đưa tuyến tàu thủy cao tốc TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu vào khai trương trước Tết Nguyên đán nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

{keywords}
Tàu cao tốc hiện đại sẽ được khai thác trước Tết Nguyên đán 2018, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của người dân.

Tàu thủy cao tốc được trang bị tiện nghi như: bốn máy lạnh công nghiệp, tivi cỡ lớn, camera, wifi, hệ thống báo cháy, áo phao. Ngoài 96 chỗ ngồi được thiết kế khá thoải mái, tàu còn có phòng VIP cho khoảng 10 người, quầy bar mini phục vụ hành khách.

Tàu xuất phát tại bến Bạch Đằng (quận 1) đi dọc sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Ngã Bảy đến bến Tắc Suất (Cần Giờ), đi qua mũi Gành Rái về bến Khu du lịch cáp treo Hồ Mây (TP Vũng Tàu).

Đây là loại hình vận tải hành khách kết hợp du lịch do một đơn vị khai thác tuyến tàu cao tốc hai thân từ TP.HCM đi Vũng Tàu tổ chức vận hành. Hành khách có thể đặt vé qua mạng hoặc mua vé trực tiếp.

Toàn bộ lộ trình khoảng 85km, thời gian di chuyển gần 2h, giá vé dự kiến là 200.000 nghìn đồng/người. Hành khách là người dân huyện Cần Giờ, cán bộ công chức, thường xuyên đi lại giữa Cần Giờ và TP.HCM sẽ được giảm 50% giá vé. Riêng người khuyết tật được miễn phí.

Mỗi ngày, sẽ có 4 chuyến từ TP.HCM đến Cần Giờ, từ Cần Giờ đến Vũng Tàu sẽ có 8 chuyến mỗi ngày với ba loại tàu, gồm: 50 chỗ, 96 chỗ và 136 chỗ.

Trước đó, Sở GTVT đã có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận đưa tuyến tàu cao tốc này vào hoạt động trước Tết nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân TP và du khách.

Theo Sở GTVT, tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu sẽ tạo thêm sức hút cho ngành du lịch và đóng góp sự phát triển chung của thành phố.

Việt Nam sẽ có tàu cao tốc chạy tốc độ 350 km/h

Việt Nam sẽ có tàu cao tốc chạy tốc độ 350 km/h

Từ 2020 đến 2030, ngành GTVT sẽ xây dựng hệ thống đường sắt đạt tốc độ chạy tàu 160km/h-200km/h, đường đôi khổ 1,435 m và nâng cấp hạ tầng để có thể khai thác tàu cao tốc 350 km/h trong tương lai.

Trải nghiệm tàu hỏa '5 sao' hiện đại nhất Việt Nam

Trải nghiệm tàu hỏa '5 sao' hiện đại nhất Việt Nam

Tối 10/1, đoàn tàu '5 sao' đầu tiên ở ga Sài Gòn chính thức lăn bánh nhằm kịp thời phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Người Sài Gòn mê mẩn buýt sông

Người Sài Gòn mê mẩn buýt sông

Hơn 1 tuần ra mắt buýt sông ở Sài Gòn, nhiều người dân đã có những chia sẻ thú vị về loại hình giao thông mới này.

Buýt sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức khai trương

Buýt sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức khai trương

Sáng 25/11, tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) chính thức được khai trương đón người dân Sài Gòn.

Sắp có buýt sông kết nối trung tâm Sài Gòn với Côn Đảo

Sắp có buýt sông kết nối trung tâm Sài Gòn với Côn Đảo

Tuyến buýt sông mới sẽ kết nối trung tâm Sài Gòn với 2 huyện Củ Chi, Cần Giờ và Côn Đảo được kỳ vọng thúc đẩy ngành du lịch, giúp giảm tải ùn tắc đường bộ.

Tuấn Kiệt