XEM CLIP:

Chiều 1/2 (tức 27 Tết), người dân đổ về quê ăn Tết. Một chiến sĩ công an huyện Thường Tín phân luồng giao thông cho biết ùn ứ bắt đầu từ 14h chiều, và cao điểm nhất từ 16h đến 18h đoạn qua các xã Duyên Thái, Nhị Khê.

Đặc biệt, điểm cầu Quán Gánh xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nguyên nhân do cầu quá nhỏ, lượng người đổ về lớn, xe tải, xe buýt, xe khách cùng hàng nghìn người đi xe máy đổ dồn từ nội thành về.

Ùn tắc kéo dài khoảng 5 km, hàng nghìn người đi xe máy phải chịu cảnh đứng chôn chân tại chỗ.

Lực lượng CSGT, công an huyện, công an xã phải rất vất vả để phân luồng, điều tiết giao thông.

Anh Mai Thanh Vân cho biết quê ở Xuân Trường (Nam Định), hôm nay kết thúc công việc cả 2 vợ chồng anh đi xe máy về, chạy qua QL1 thì tắc không thể đi được. Vợ anh-chị Vũ Thị Thủy đang mang bầu 5 tháng, lo nghĩ cho vợ và con đi đường xa mà phải chịu cảnh tắc đường nên anh quyết định dừng xe nghỉ bên đường chờ đường thông mới tiếp tục hành trình. Anh cho biết bình thường về quê đi mất khoảng 3 tiếng nhưng nếu cứ tình trạng này thì anh dự đoán phải mất 5 tiếng mới về được đến nhà.

{keywords}
Nhiều phương tiện đứng tại chỗ không thể di chuyển
{keywords}
Đoàn qua cầu Quán Gánh ùn tắc nghiêm trọng nhất
{keywords}
Tuyến đường có nhiều xe tải, xe container, xe khách qua lại nên việc di chuyển rất khó khăn
{keywords}
Những hình ảnh vừa được chụp tại địa phận xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, hàng nghìn người đi xe máy kéo nhau về quê
{keywords}
 
{keywords}
Tuyến đường này vốn hẹp, chủ yếu xe máy đi lại. Trời tối khiến nhiều người điều khiển phương tiện khó khăn
{keywords}
 
{keywords}
Tuyến đường có 2 chiều, nhưng hôm nay đông nhất vẫn là chiều ra khỏi nội thành hướng về Phú Xuyên
{keywords}
Đường 2 chiều bị biến thành một chiều khi lượng người quá lớn đổ về
{keywords}
Vợ chồng anh Mai Thanh Vân cùng 1 số gia đình có con nhỏ dừng xe chờ hết tắc đường mới đi tiếp
{keywords}
Nhiều ôtô né tình trạng ùn tắc cao tốc Pháp Vân và đi vào đường 1A cũ khiến tuyến đường này càng thêm đông nghẹt
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh sát giao thông làm việc liên tục, phân làn giao thông, tránh tình trạng lấn làn, đi ngược chiều
{keywords}
Ngay cả những người ngồi trên các tuyến xe 06 BX Giáp Bát-Cầu Giẽ cũng mệt mỏi vì chứng kiến tắc đường
Tột đỉnh chán chường ôm vô lăng bất động giữa đường chiều 27 Tết

Tột đỉnh chán chường ôm vô lăng bất động giữa đường chiều 27 Tết

Đường phố Hà Nội chiều cuối cùng làm việc của năm tắc khắp ngả. Xe máy, ô tô chen nhau không chỗ trống, tài xế ôm vô lăng chán chường bất động. 

Thành Nam