Ngày 15/10, Hà Nội tăng cường thêm 15 tổ cảnh sát đặc biệt 141, đặc trách 12 quận và 3 huyện xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm.

Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm (MBH) liều lĩnh quay đầu xe, chạy ngược chiều khi gặp tổ công tác.

CLIP: Quay đầu bỏ chạy khi thấy tổ công tác 141

Tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng, tổ công tác Y22/141 do Đại uý Mai Thanh Huynh làm Đội trưởng đã xử lý hàng chục trường hợp không đội MBH và xe máy chở hàng cồng kềnh.

{keywords}
Xe máy chở hàng cồng kềnh bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra

Còn ở ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng, tổ công tác Y24/141 do Thượng úy Tại Xuân Hậu làm Đội trưởng “ưu tiên” kiểm tra các thanh niên xăm trổ, chạy xe máy lạng lách, không chấp hành luật giao thông.

Khi thấy bóng dáng tổ công tác 141, nhiều người vi phạm đã quay đầu, chạy ngược chiều, một vài trường hợp dừng xe sát lề đường vội vã đội MBH.

{keywords}
 

Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội - Thượng tá Dương Đức Hải cho biết: Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối các kỳ họp của HĐND thành phố, kỳ họp Quốc hội và cũng là dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Công an TP Hà Nội thành lập thêm 15 tổ công tác đặc biệt 141 Hà Nội.

15 tổ công tác 141 sẽ đặc trách tại 12 quận nội thành như: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân và 3 huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Sóc Sơn.

Thời gian hoạt động của 15 tổ công tác 141 kéo dài từ ngày 15/10/2019 - 15/10/2020. Thời gian kiểm tra theo phương án cụ thể của Ban chỉ đạo 141, làm việc cả thứ 7, chủ nhật.

Mỗi tổ công tác 141 gồm 10 người, gồm 4 CSGT, 3 cảnh sát phản ứng nhanh mặc sắc phục, 2 cảnh sát hình sự, 1 cảnh sát ma túy mặc thường phục hóa trang, đeo băng đỏ CAHN - 141. Các tổ công tác được trang bị bộ đàm, súng bắn đạn cao su, dùi cui điện, khóa số 8 cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

"Các tổ công tác sẽ làm nhiệm vụ đặc trách theo từng địa bàn, kiểm tra xử lý dưới hình thức cắm chốt. Lực lượng của tổ công tác “chốt” tại nhiều điểm, phối hợp chống quay đầu xe bỏ chạy.

Đặc biệt, các trinh sát sẽ phát hiện đối tượng vi phạm, nghi vấn phạm tội và tệ nạn xã hội để có hình thức xử lý phù hợp", Thượng tá Dương Đức Hải nói.

{keywords}
Tổ công tác Y22/141 yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính

 

{keywords}
Thấy lực lượng 141 phía trước, 1 người vi phạm liền rẽ vào ngõ nhưng vẫn bị yêu cầu dừng xe, xử lý lỗi không đội MBH

 

{keywords}
Những xe không gắn biển kiểm soát được "đưa vào tầm ngắm"

 

{keywords}
Quay đầu bỏ chạy

 

{keywords}
...nhưng vẫn không thoát

 

{keywords}
Hành lý, giày, tất của một số đối tượng nghi vấn được kiểm tra kỹ...

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Mỗi tổ 141 có 10 người gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và cảnh sát hình sự

 

{keywords}
Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm

 

{keywords}
Dừng xe sát lề đường đội MBH khi thấy công an 

 

{keywords}
Người phụ nữ quay đầu xe bỏ chạy 

 

{keywords}
Chạy ngược chiều trên đường Giải Phóng

 

{keywords}
Dù có đội MBH, nhưng người này vẫn quay đầu chạy ngược chiều khi bị tổ công tác 141 ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính

 

Chủ quán cà phê đường tàu muốn tự làm barie bảo vệ khách trong nhà

Chủ quán cà phê đường tàu muốn tự làm barie bảo vệ khách trong nhà

 "Nếu Hà Nội cho các hộ dân kinh doanh trong nhà thì nhà tôi sẽ tự làm barie bảo vệ khách và những nhà khác cũng sẽ có những biện pháp tương tự”, chủ quán cà phê cho biết.     

P.Trần