-Hàng chục thợ lặn thay phiên nhau lặn xuống luồng hàng hải sâu gần 30 m tìm nữ thuyền trưởng người Vĩnh Long bị mất tích.

Phó GĐ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu Trần Văn Cẩm cho hay, tới 11h ngày 18/11, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nữ thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân (51 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Bà Vân mất tích khi sà lan VL 9009 bị tàu hàng quốc tịch Panama đâm chìm tại luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Theo ông Cẩm, khi nhận được tin báo, đơn vị cùng các ban ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã huy động nhiều tàu thuyền, cán bộ cứu nạn.

{keywords}
Các thợ lặn liên tục thay phiên nhau lặn xuống tìm nữ thuyền trưởng

Tàu Sar 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng tới hiện trường.

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại, sà lan bị chìm đã được tàu lai kéo Tân Cảng 62 và Kasuga kéo về phía bờ phải của luồng.

Ban đầu, các lực lượng nghi nữ thuyền trưởng bị mắc kẹt trong cabin sà lan. Hàng chục thợ lặn thay phiên nhau lặn xuống tìm kiếm nhưng không có kết quả. Các vị trí xung quanh sà lan cũng được tìm rất kỹ.

Cả đêm qua và sáng nay, các lực lượng vẫn liên tục tìm kiếm nữ thuyền trưởng – ông Cẩm nói và cho biết, vị trí sà lan bị chìm ở giữa luồng, sâu gần 30 m, dòng nước chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Vào lúc 10h ngày 17/11, tàu SEIYO HARMONY (quốc tịch Panama) khi đang vào Cảng Tổng hợp Thị Vải (huyện Tân Thành) đã đâm va vào sà lan VL 9009 di chuyển tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” luồng Vũng Tàu - Thị Vải khoảng 400m.

Cú va chạm khiến sà lan VL 9009 bị chìm giữa luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Trên sà lan VL 9009 có thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân (51 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và máy trưởng Nguyễn Bá Việt (51 tuổi) - chủ phương tiện.

Lúc xảy ra sự cố, ông Việt đã nhảy ra khỏi sà lan và được cứu sống. Bà Vân hiện vẫn mất tích.

Thạch Quý