- Chiếc sà lan 500 tấn đâm va vào cầu Rạch Đỉa 1 rồi chìm xuống sông. 3 người có mặt trên sà lan may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu Rạch Đĩa 1, tiếp giáp giữa đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè và đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP.HCM. Cơ quan chức năng đang phong tỏa khu vực hiện trường, điều tra nguyên nhân.

{keywords}

Xà lan bị vỡ vào nước, trước khi chìm. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, 18h chiều nay, sa làn 500 tấn mang số hiệu LA 02040 chở đầy cát đang lưu thông trên sông Rạch Đĩa, đoạn thuộc ấp 5, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thì đâm mạnh vào nhịp giữa cầu Rạch Đĩa 1. 

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn 3 người trên sà lan đều nhảy xuống sông, bơi vào bờ  phía Q.7 an toàn

Riêng chiếc sà lan 500 tấn bị nạn, ngay sau đó chìm dần xuống sông Rạch Đĩa.

{keywords}

Cơ quan chức năng phong tỏa 2 đầu cầu Rạch Đĩa 1

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành phong tỏa 2 đầu cầu. Được biết vụ tai nạn làm cho dầm cầu chính của cầu Rạch Đĩa 1 bị hư hỏng; đường dẫn nước sạch chạy qua cầu cũng bị va đập, bể nát…

Cầu Rạch Đĩa dài hơn 100m, rộng 3m là 1 trong 4 cây cầu sắt nằm trên đường Lê Văn Lương. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) với huyện Nhà Bè, huyện Cần Giuộc (Long An). 

Trước đó, tháng 9/2015, xà lan có tải trọng 360 tấn chở cát do Mai Văn Hận (36 tuổi, quê Trà Vinh) chạy từ rạch Cây Khô ra sông Mương Chuối (Nhà Bè). Khi chui qua cầu Long Kiển, xà lan đâm vào gầm cầu sắt Long Kiển trên đường Lê Văn Lương.

Sự cố khiến gầm cầu hư hỏng, ba thanh sắt dài 6 m bị cong, 9 gối cầu nhịp thông thuyền bị lệch, một bộ giằng gió bị đứt khiến cây cầu không đảm bảo cho xe qua lại. Cầu bị phong tỏa một thời gian.

Hiện nay, cây cầu này đang xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Như Sỹ - Anh Sinh