Sáng 5/8, tại nút giao thông An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM xảy ra tai nạn liên quan đến xe container và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 8h50 cùng ngày, anh Trần Văn Xuyên (42 tuổi) chạy xe máy BKS 83D1-076.00 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ quận 12 đi quận Bình Tân.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn tại khúc cua gắt vòng xoay An Sương

Khi đến đoạn dừng chờ đèn đỏ dưới chân cầu vượt An Sương, xe máy của anh Xuyên xảy ra va chạm với xe container BKS 51C-076.60 kéo theo rơ mooc loại 40 feet chạy cùng chiều.

Theo người dân, chiếc xe container đang ôm cua từ quốc lộ 1 đi quốc lộ 22 hướng về Củ Chi. Do bị khuất tầm nhìn đã tông xe máy của anh Xuyên.

Lực va chạm mạnh khiến cả người và xe máy bị cuốn vào gầm. “Hung thần” container tiếp tục kéo lê cả hai lao về phía trước hơn 10 mét mới chịu dừng lại.

{keywords}

Nút giao thông An Sương nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn   

Ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn khiến nam thanh niên kẹt trong gầm xe, chết tại chỗ. Riêng chiếc xe máy dính chặt trước đầu xe container, hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, CSGT quận 12 đã có mặt để phân luồng, xử lý hiện trường. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng.

Được biết, vòng xoay An Sương là nút giao thông huyết mạch ở cửa ngõ Tây Nam của thành phố. Nút giao thông này là điểm kết nối giữa quốc lộ 22, quốc lộ 1 (còn gọi là đường xuyên Á hoặc đường vành đai 2 TP) và đường Trường Chinh. Hàng ngày, tại nút giao thông này thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn giao thông gây ùn ứ.

Theo thống kê của Sở GTVT TPHCM, 6 tháng đầu năm 2016, nút giao thông ngã tư An Sương (Q.12) xảy ra 8 vụ tai nạn làm chết 9 người và là 1 trong số 18 điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn TP.

Như Sỹ