Nạn nhân thứ sáu tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực đèo Ngọc Vin, QL 14C là ông Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).

Sau tai nạn, nạn nhân Lưu được đưa về BV Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu, sau đó chuyển tuyến và đến sáng nay thì tử vong do bị thương quá nặng.

{keywords}
Hiện trường xe khách lao xuống vực vỡ nát làm 6 người chết, 34 người bị thương

Ngoài 6 nạn nhân tử vong, hiện còn 5 trường hợp bị thương nặng đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Kon Tum và 31 nạn nhân bị thương nhẹ đang cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Như VietNamNet thông tin, khoảng 4h10 sáng 11/7, xe khách giường nằm BKS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, xuất phát từ Thanh Hóa đi Đắk Lắk.

Trên xe chở theo 40 người (trong đó, có 5 người của nhà xe). Khi đến Km 23+900, QL 14C, đoạn thuộc đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) xe lật nghiêng, lao xuống vực ở độ sâu khoảng 30m.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ phải huy động người lật xe, cắt khung đưa người bị nạn đi cấp cứu

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 34 người khác bị thương.

Cơ quan chức năng xác định, xe khách gặp nạn đăng ký chạy theo tuyến cố định Thanh Hóa đi TP.HCM trên Quốc lộ 14. Tuy nhiên nhà xe lại chạy trên tuyến đường 14C là không đúng, bởi cung đường này không có tuyến xe khách cố định.

Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy phụ xe Trần Minh Tú (trú TP Thanh Hóa) dương tính với ma túy.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tai nạn 5 người chết ở Kon Tum, xe nghiêng 3 lần rồi lao xuống vực

Tai nạn 5 người chết ở Kon Tum, xe nghiêng 3 lần rồi lao xuống vực

Liên quan vụ tai nạn xe khách giường nằm ở Kon Tum, các nạn nhân sống sót cho biết, ô tô chạy nhanh, chao đảo và nghiêng 3 lần trước khi lao xuống vực sâu.

Trùng Dương