Khoảng 5h45 sáng nay (5/3), trên Quốc lộ 12C, thuộc địa bàn xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình xảy ra một vụ tai nạn xe khách giường nằm mất lái lao xuống vực sâu.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm nói trên, xe khách giường nằm Bình Sơn BKS 51B-135.46 do lái xe Phùng Văn V. (SN 1985) trú tại TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) điều khiển, khi đến Km 63+100 thì mất lái rồi lao xuống vực sâu trên 10m.

Vụ tai nạn khiến 22 người (gồm hành khách và nhà xe) khiếp vía, hoảng loạn đập kính để chui ra ngoài.

{keywords}
Khu vực xe khách rơi vực.

Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong lớn, chỉ một hành khách bị thương nhẹ ở phần đầu được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa. Số hành khách trên xe sau đó được nhà xe vận chuyển trở về lại Hà Tĩnh.

Được biết, chiếc xe này đang trên đường từ TX Kỳ Anh vào huyện Minh Hóa để tiếp tục đón khách đi Sài Gòn, khi đến địa điểm trên thì không may xảy ra tai nạn.

Đây là đoạn đường đèo, có độ cua và dốc lớn, thường xảy ra tai nạn giao thông.

Hải Sâm

Xe đưa đón học sinh nát đầu sau tai nạn với xe tải ở Quảng Bình

Xe đưa đón học sinh nát đầu sau tai nạn với xe tải ở Quảng Bình

Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, ô tô 24 chỗ đâm vào nhà dân, xe tải đâm vào dải phân cách và một xe tải nhỏ lật ngang trên đường.