- Xe ô tô của VP UBND tỉnh Đắk Lắk trên đường đi thăm buôn kết nghĩa về thì xảy ra va chạm với xe máy làm hai cô giáo tử vong sau khi nhập viện.

Sáng nay (22/1), ông Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đang họp giải quyết vụ tại nạn khiến hai cô giáo tử vong do va chạm với xe của VP UBND tỉnh.

Ông Quý cũng cho biết, chiếc xe xảy ra tai nạn do VP UBND tỉnh quản lý. Buổi chiều xảy ra tai nạn, chiếc xe chở đoàn cán bộ VP UB đi tặng quà, chúc Tết buôn kết nghĩa tại huyện Krông Năng đang trên đường trở về.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn 

Trước đó, vào khoảng 14h20 ngày 21/1, trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe biển xanh và xe máy khiến hai người nhập viện.

Xe máy BKS 47C1 - 234.64 do bà Trần Thị Bích Thuỷ (SN 1977) điều khiển chở phía sau bà Nguyễn Thị Miễn (SN 1970, cùng trú tại thị xã Buôn Hồ) lưu thông theo hướng TP. Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ. Khi xe máy đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô 16 chỗ biển xanh 47C- 2520 (do tài xế tên Minh điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại.

{keywords}

Xe biển xanh gây tai nạn do VP UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý

{keywords}

Xe máy bị húc văng cách hiện trường hơn 20m


Cú tông mạnh làm cô Thủy và cô Miễn ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. 

Ngay sau đó, hai nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến tối cùng ngày, cả hai nạn nhân đã tử vong. 

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị húc văng cách hiện trường hơn 20m vỡ nát. Phần đầu xe ô tô bị vỡ, hư hỏng nặng.

Được biết, hai nạn nhân đều là giáo viên tại thị xã Buôn Hồ. Buổi chiều xảy ra tai nạn, hai cô giáo trên đường trở về nhà sau khi đi thăm người thân cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Trùng Dương