- Ba chị em ruột ở miền Tây ngồi chơi gần bờ sông, sau đó mọi người tá hoả khi phát hiện thi thể 1 bé ở dưới nước, hai bé còn lại mất tích.

Hôm nay, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tìm tung tích của 2 bé gái nghi bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều qua, ba chị em ruột là các bé Y. (6 tuổi), T. (5 tuổi) và Th. (3 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp) ngồi chơi cạnh bờ sông gần nhà. 30 phút sau, một người dân bất ngờ phát hiện thi thể của bé Th. dưới sông nên tri hô.

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Sau đó, mọi người tổ chức tìm kiếm tung tích hai bé Y. và T. nhưng bất thành. Theo người dân, cha mẹ của 3 bé làm công nhân vệ sinh ở TX Hồng Ngự, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Do cha mẹ đi làm nên hàng ngày ba bé ở nhà bà ngoại. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo thị xã Hồng Ngự đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ số tiền 16,2 triệu đồng cho gia đình.

Hiện ngành chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 cháu còn lại.

Đốt lửa thâu đêm tìm 2 học sinh đuối nước ở biển Thiên Cầm

Đốt lửa thâu đêm tìm 2 học sinh đuối nước ở biển Thiên Cầm

Một vụ đuối nước thương tâm vừa diễn ra tại địa bàn tĩnh Hà Tĩnh khiến 2 học sinh mất tích.

Vớt quả bóng dưới hồ, 2 anh em đuối nước thương tâm

Vớt quả bóng dưới hồ, 2 anh em đuối nước thương tâm

Cố gắng vớt quả bóng lăn xuống đập, 3 anh em cùng bị đuối nước thương vong.

Bé trai 11 tuổi đuối nước, bạn bè hoảng hốt tháo chạy

Bé trai 11 tuổi đuối nước, bạn bè hoảng hốt tháo chạy

Bé trai 11 tuổi đi tắm sông cùng bạn, các bạn thấy bị cháu bị đuối nước sợ quá, bỏ chạy.

Người nhái tìm 2 học sinh đuối nước khi đi tắm thác

Người nhái tìm 2 học sinh đuối nước khi đi tắm thác

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đến trưa nay vẫn nỗ lực tìm kiếm hai học sinh còn mất tích tại vực đập Hóc Xoài (Quảng Ngãi).

Bé trai bị đuối nước giữa bể bơi đông người

Bé trai bị đuối nước giữa bể bơi đông người

Nhiều trang mạng xã hội đăng tải đoạn clip  hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một cậu bé khoảng 10 tuổi nằm ngửa trên mặt nước với nhiều biểu hiện bất thường. 

H.Thanh