Sáng nay (25/11), bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam đã đến Đội điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để làm việc về việc liên quan đến nội dung bà này tố giác một cá nhân vu khống mình trên mạng xã hội.

{keywords}
Bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP Biên Hòa làm việc vào sáng 25/11 - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội Youtube, tài khoản tên Diệp Đậu do bà Đậu Ngọc Diệp (ngụ TP Biên Hòa) là chủ tài khoản đăng tải nhiều clip liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong một số clip của mình, tài khoản này nói: “Thế nào cũng xảy ra sự cố ở Đại Nam, bởi vì bình ô xy không đạt tiêu chuẩn…”.

Cho rằng nội dung này là không đúng sự thật, vu khống, nhục mạ, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Công an TP Biên Hòa tố giác, đề nghị làm rõ.

Về phía bà Diệp cũng đã làm việc với Công an TP Biên Hòa sau khi đơn vị này gửi thư mời từ tố giác của bà Hằng.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh vụ việc này.

Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo chủ kênh Youtube ‘ma sơ vui vẻ’

Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo chủ kênh Youtube ‘ma sơ vui vẻ’

Bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương, chủ của kênh Youtube “ma sơ vui vẻ”.  

Xuân An