- Với hành vi tạo ra các lá cờ, tài liệu chứa những nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước, có những hành động kêu gọi đòi lật đổ chính quyền, ba người phụ nữ nhận mức hình phạt tổng cộng 10 năm tù.

Ngày 30/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Minh Ước (SN 1959, Tiền Giang) mức án 4 năm tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", tổng hợp với hình phạt 3 tháng tù từ một bản án trước đó, bị cáo Ước phải chấp hành hình phạt tổng cộng 4 năm 3 tháng tù.

Ngoài hình phạt chính, bà Ước còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù.

Cùng hầu tòa về tội danh trên còn có hai bị cáo Nguyễn Thị Trí (SN 1958, Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (SN 1958, An Giang). Mỗi bị cáo bị tòa tuyên phạt mức án 3 năm tù. Về hình phạt bổ sung, bị cáo Trí và bị cáo Hai cùng phải chấp hành hình phạt bổ sung là 2 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

{keywords}
Bị cáo Trí sau phiên xử sơ thẩm. Ảnh: SGGP

Theo cáo trạng, nhận được tin báo của quần chúng, vào lúc 8h50p ngày 7/7/2014, Công an phường Bến Thành, quận 1 phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai cầm cờ, đi bộ hô khẩu hiệu có nội dung chống phá Nhà nước trước lãnh sự quán Mỹ ở đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Khai với cơ quan điều tra, bị cáo Ước, Trí và Bé Hai cho hay, quen biết Trần Ngọc Anh qua những lần biểu tình khiếu kiện đất đai ở TP.HCM và Hà Nội. Họ được những người không quen biết cho số điện thoại của Ngọc Anh để liên lạc.

Sau đó, Ngọc Anh đã nhiều lần tụ tập, xúi giục Ước, Trí và Bé Hai cùng dân khiếu kiện, biểu tình bất hợp pháp trên địa bàn TP.HCM. Bị lôi kéo, xúi giục nên sau đó bị cáo Ước đã cùng Trí, Bé Hai làm ra các khẩu hiệu tuyên truyền chống Nhà nước, đòi thay đổi chính quyền.

Không chỉ có các tài liệu, khẩu hiệu tiếng Việt, bị cáo Trí còn viết khẩu hiệu bằng tiếng Anh theo sự chỉ đạo của Ngọc Anh với nội dung phản động, kêu gọi thành lập chính quyền mới, kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài, gieo rắc tâm lý chống đối, phỉ báng Đảng.

Ngoài lần ra tòa này, trước đó bị cáo Ước đã có 2 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Cả ba người đều từng bị xử phạt hành chính về hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng.

M.Phượng