Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, đoàn công tác gồm 25 y, bác sỹ.

{keywords}
Công tác phòng chống dịch Covid-19 đang triển khai chặt chẽ tại Bình Định

Sở Y tế Bình Định đang liên hệ Sở Y tế Đà Nẵng có kế hoạch tiếp nhận đoàn và triển khai chống dịch tại Đà Nẵng.

Theo danh sách đoàn công tác của Bình Định tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng có 10 người của BV Đa khoa tỉnh Bình Định; 5 người của BV Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định); mỗi trung tâm y tế của huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn cử 2 người.

Trao đổi về công tác nhân sự cử đi lần này, ông Lê Quang Hùng cho biết, Sở kêu gọi tinh thần xung phong của các y, bác sĩ, điều dưỡng và sau đó sẽ đề cử.

“Chiều 4/8, Sở Y tế vừa ra thông báo thì đã có 1 bác sĩ của BV Đa khoa tỉnh Bình Định xung phong lên đường đi Đà Nẵng để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hành động của bác sĩ rất đáng biểu dương, ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp”, ông Lê Quang Hùng thông tin thêm.

Dự kiến, ngày 6/8 đoàn công tác sẽ lên đường đi hỗ trợ TP Đà Nẵng.

Hải Phòng chi viện đoàn bác sỹ giỏi và 10 tỷ cho Đà Nẵng, Quảng Nam

Hải Phòng chi viện đoàn bác sỹ giỏi và 10 tỷ cho Đà Nẵng, Quảng Nam

Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ 10 tỷ, chi viện 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng giỏi vào Đà Nẵng, Quảng Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19.  

Hà Vân