Ghi nhận của PV VietNamNet tại bãi sau biển Vũng Tàu chiều nay (30/4), càng về chiều muộn lượng khách du lịch càng ùn ùn đổ về đông. Xe du lịch đậu kín hai bên tuyến đường Thùy Vân.

Lượng khách chủ yếu là gia đình, cùng nhau đi “giải nhiệt” ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. 

Theo quan sát, phần lớn người dân, du khách đều không đeo khẩu trang khi vui chơi dưới biển.

{keywords}
Càng về chiều tối, lượng khách du lịch đến biển Vũng Tàu tắm càng đông

Tại một số các tuyền đường lân cận bãi biển, các quán cà phê, nhà hàng cũng tập nập du khách đến vui chơi, thưởng thức ẩm thực.

Trên dọc bờ biển, rất đông các bạn trẻ đứng hóng gió, một số thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. 

Một số chủ khách sạn dọc tuyến đường Thùy Vân cho biết, lượng khách đổ về biển Vũng Tàu chiều nay thuê phòng nghỉ rất đông, nhiều khách sạn hết phòng. Nhưng, điều đặc biệt khác với mọi năm là du khách đều chọn lưu trú ngắn ngày.

{keywords}
Bác tin 'Vũng Tàu cấm tắm biển', nghìn du khách đổ ra vẫy vùng
{keywords}
Chụp ảnh lưu niệm
{keywords}
Nhân viên cứu hộ thổi còi, phát tín hiệu loa cảnh báo du khách tại nơi  nguy hiểm trên biển
{keywords}
Phần lớn du khách tắm biển không đeo khẩu trang
{keywords}
Nhân viên cứu hộ ứng trực kiểm tra việc cứu hộ cứu nạn khi cần thiết

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong ngày 30/4 lượng khách đến Vũng Tàu ước khoảng 70.200 lượt, tăng gấp gần 5 lần so với sáng cùng ngày.

So với cùng kỳ các năm trước, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thông báo UBND tỉnh ngưng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, nên lượng khách giảm (ngày 30/4/2019 đón 148.000 lượt khách, năm 2020 Vũng Tàu cấm tắm biển).

{keywords}
Nhóm bạn trẻ chơi trò chôn cát trên bờ biển
{keywords}
 
{keywords}
Em bé đeo khẩu trang khi vui chơi dưới biển.
{keywords}

Nhiều người ngồi hóng gió trên bờ kè

 

{keywords}
Bác tin 'Vũng Tàu cấm tắm biển', chiều 30/4 hàng nghìn du khách đổ ra vẫy vùng
{keywords}
Xe du lịch đậu kín hai bên đường Thùy Vân, dọc bãi sau Vũng Tàu
{keywords}
Cơ quan chức năng TP Vũng Tàu yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19

 

{keywords}
Một trẻ em bị lạc được đưa đến Trung tâm quản lý và hỗ trợ du khách nhờ tìm mẹ

Theo báo cáo của Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, trong hôm nay đã phối hợp cùng tổ công tác Bãi Sau Công an TP Vũng Tàu lập biên bản xử phạt 2 trường hợp ăn nhậu, xả rác tại nơi công cộng, lập biên bản 5 trường hợp, tạm giữ xe máy thay đổi đặc tính.

Cùng với đó, đơn vị đã tiếp nhận và trao trả 6 trẻ bị lạc về cho gia đình an toàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, quanh khu vực các bãi biển ở đây vắng vẻ lạ thường. Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ sáng 29/4 trên mạng xã hội Facebook rộ tin đồn “Vũng Tàu cấm tắm biển” đã khiến hàng loạt khách đồng loạt hủy phòng khách sạn.

Sự việc nhanh chóng được Công an tỉnh làm rõ, mời lên làm việc người đăng tải bài viết, yêu cầu đăng thông tin đính chính, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. 

Quang Hưng

Nghìn người ùn ùn xuống tắm biển Sầm Sơn, Cửa Lò ngày đầu nghỉ lễ

Nghìn người ùn ùn xuống tắm biển Sầm Sơn, Cửa Lò ngày đầu nghỉ lễ

Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng tại bãi biển Sầm Sơn Cửa Lò, hàng nghìn du khách vẫn ùn ùn đổ xuống tắm biển.