HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) sáng nay vừa họp bất thường, xem xét hình thức xử lý đối với ông Lưu Văn Thanh - Phó chủ tịch HĐND huyện do có hành vi chống đối ở chốt kiểm dịch Covid-19.

{keywords}
Ông Lưu Văn Thanh có hành động chống đối ở chốt kiểm dịch ngày 3/4

Theo đó, hơn 90% đại biểu tham dự bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lưu Văn Thanh.

Ngoài ra, ông Thanh cũng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông này để xác minh làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực, chống đối tại chốt kiểm dịch gây bức xúc dư luận.

Như đã thông tin, ngày 3/4, ông Lưu Văn Thanh lái xe ô tô riêng đến cơ quan làm việc. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 tại thị xã Bình Long (Bình Phước) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tại đây, ông Thanh có thái độ không hợp tác, thiếu chuẩn mực với các cán bộ. Sự việc được quay clip lại đăng lên mạng xã hội gây bức xúc.

Những ngày sau đó, ông Lưu Văn Thanh đã viết thư tay gửi cộng đồng mạng xã hội, các cơ quan báo chí xin lỗi về hành động thiếu chuẩn mực của mình, đồng thời xin từ chức Phó chủ tịch HĐND huyện.

Đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND ở Bình Phước chống đối kiểm dịch

Đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND ở Bình Phước chống đối kiểm dịch

Tỉnh ủy Bình Phước vừa quyết định đình chỉ công tác không thời hạn ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản do có hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Xuân An