- Bãi đậu xe ngầm 4 tầng tại trung tâm quận 1 đang tiếp tục chờ Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết công viên 23 tháng 9. Thành phố vừa yêu cầu đơn vị tham mưu khẩn trương hoàn tất.

Ngày 30/10, UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết công viên 23 tháng 9 (kể cả bãi đâu xe ngầm) để trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo dự kiến, tại công viên 23/9 (quận 1) sẽ có một bãi đậu xe ngầm bốn tầng: hai tầng để xe ôtô và hai tầng hoạt động thương mại dịch vụ. Giai đoạn 1 dự án sẽ xây dựng công trình ngầm bốn tầng trên ba phần đất gồm: phần đất từ phía Đông bắc đường Nguyễn Thị Nghĩa đến công trường Quách Thị Trang, phần đất tiếp giáp phía Tây nam đường Nguyễn Thị Nghĩa; từ phía tây nam đường Tôn Thất Tùng nối dài đến vòng xoay chợ Nguyễn Thái Bình.

Tại TP.HCM, hàng loạt dự án bãi đậu xe ngầm đang nằm trên giấy nhiều năm nay.

Ở giai đoạn 2 dự án sẽ xây dựng công trình ngầm gồm bốn tầng gồm hai tầng để xe ôtô và hai tầng thương mại, dịch vụ trên phần đất còn lại của công viên 23.9 giáp phía Đông bắc đường Tôn Thất Tùng.

Theo tính toán, sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của dự án sẽ có khoảng 3.154 chỗ đậu xe, 2.764 chỗ đậu xe công cộng và 390 chỗ đậu xe dành cho phần diện tích làm trung tâm thương mại.

Trong lúc đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết công viên 23/9 chưa được phê duyệt, thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với công an, UBND quận 1 và Lực lượng TNXP tổ chức quản lý chặt chẽ mọi hoạt động tại khu vực công viên, nhất là hoạt động kinh doanh vận tải, chấn chỉnh tình trạng dừng, đậu xe trái phép.

Trước đó, trong bối cảnh hàng loạt dự án bãi đậu xe ngầm triệu đô trì trệ tiến độ, Sở GTVT tiếp tục chọn thêm 4 địa điểm đáp ứng được các yêu cầu xây dựng đề án bãi đậu xe ngầm gồm: sân Nhà thi đấu Phú Thọ, cư xá Lý Thường Kiệt, công viên Lê Thị Riêng (quận 10), và khu vực 63-65 Tân Thành (quận 5).

Minh Dũng