- Với thủ đoạn hung hãn, dùng mã tấu chém thẳng vào nạn nhân, chỉ trong thời gian ngắn Hồ Duy Trúc (20 tuổi, Ninh Thuận) và đồng bọn đã gây ra 17 vụ cướp kinh hoàng. Trong đó, có vụ chặt tay cô gái cướp xe SH tại chân cầu Phú Mỹ.

Ngày 6/11 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án "cướp tài sản" gây chấn động dư luận do Hồ Duy Trúc (20 tuổi, Ninh Thuận) cùng đồng bọn thực hiện ra xét xử.

Theo đó, các bị cáo hầu tòa về các tội “cướp tài sản” gồm: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (20 tuổi, Ninh Thuận), Trần Văn Luông (25 tuổi, Bến Tre), Trần Thanh Tuyền (22 tuổi, Ninh Thuận) và Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, Tây Ninh).

{keywords}

Chị T tại thời điểm còn nằm điều trị sau vết chém đứt lìa bàn tay. Ảnh VTC

 

Liên quan đến vụ án, ba bị cáo còn lại hầu tòa về các tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, chiều tối 24/11/2012, sau khi uống rượu, Trúc, Luông cùng đồng bọn bàn bạc nhau điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến đường vằng người trên địa bàn quận 7, quận 2, Nhà Bè để tìm người đi đường cướp tài sản.

Khoảng 20h cùng ngày, đi đến cầu Phú Mỹ, băng nhóm này phát hiện chị N.T.N.T. (28 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) đang chạy xe SH một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngay sau đó, Luông điều khiển xe chở Trúc chạy lên phía trước, ép sát xe chị T. dùng mã tấu chém một nhát gần đứt lìa bàn tay chị T. để cướp xe.

Sau khi chém chị T., do không khởi động được xe đồng thời bị một người đi đường phát hiện tri hô. Lúc này, Phương chở Sơn từ phía sau lao lên giật túi xách của chị T. rồi lên xe bỏ chạy.

Trước đó, chiều 28/8/2012, trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), Trúc và đồng bọn phát hiện anh P.H.T. đi xe Air Blade một mình nên bám theo, chém một nhát vào cổ nạn nhân để cướp xe. Tối 5/10/2012, tại đường Âu Cơ (quận Tân Bình), băng cướp này đã chém chị N.T.D. cướp xe Vespa đem bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công tố xác định, chỉ trong vòng 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 11/2012), băng cướp trên đã thực hiện tổng cộng 17 vụ cướp với số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, làm 12 người bị thương.

Trong đó, chị T. - nạn nhân vụ cướp tại chân cầu Phú Mỹ bị tỷ lệ thương tật tới 47% . Vụ án từng gây rúng động suốt những ngày cuối năm 2012.

Trước đó, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 26/9 nhưng sau đó đã phải hoãn lại do luật sư bào chữa cho bị cáo xin được hoãn phiên tòa.

M.Phượng