- Sau thời gian thuê xe ô tô quần thảo tại khu vực tỉnh Bình Phước để “tìm mồi”, bốn gã thanh niên ghé vào một tiệm vàng dùng thanh sắt phá cửa, cuỗm đi hơn 5,5kg vàng.

Ngày 21/3, TAND Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thái Trọng (SN 1978, Bình Dương) 15 năm tù, tuyên phạt Trần Anh Tuyết (SN 1977, Hà Nội) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1980, Hà Nội) mỗi bị cáo 14 năm tù, hai bị cáo còn lại từ 9 đến 10 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Riêng bị cáo Bùi Minh Trí (SN 1982, TP.HCM) lãnh án 9 tháng 13 ngày tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 27 và 28/9/2014, Thái Trọng rủ Bùi Thanh Tuấn, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Văn Vinh thuê xe ô tô đi từ TP.HCM lên huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) theo dõi, quan sát các tiệm vàng sơ hở để lấy trộm tài sản. Sau thời gian quần thảo, nhóm Trọng chọn tiệm vàng N.D.của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt làm chủ.

{keywords}
5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa.

Chiều hôm sau, Trọng rủ thêm Trần Anh Tuyết tham gia. Cả nhóm cùng Bùi Minh Trí thuê một xe Innova không rõ biển số để đi trộm. Trí không biết kế hoạch trộm của nhóm Trọng, chỉ nhận phụ lái theo sự chỉ đạo của nhóm này.

Khoảng 1 giờ ngày 30/9/2014, chiếc xe ô tô dừng trước tiệm vàng N.D. Bốn gã đàn ông gồm Trọng, Tuyết, Hùng, Tuấn mang một thanh sắt đến cạy cửa sắt, đột nhập tiệm vàng. Cả nhóm lục soát, cuỗm đi 5,5kg vàng 18K. Sáng hôm sau, vợ chồng gia chủ phát hiện cửa hàng bị đột nhập vội vã kiểm tra phát hiện mất trộm toàn bộ tài sản nên báo cơ quan chức năng.

Theo trình báo của phía nạn nhân, tài sản bị mất gồm 286 lượng vàng 18K và 2 lượng vàng 24K và 35 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị tài sản là hơn 6,3 tỷ đồng. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc truy xét, một số đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ, những người còn lại đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai chỉ trộm khoảng 5,5kg vàng 24K, đã đem bán được hơn 2,6 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài. Trong đó, Trí giúp cả nhóm tiêu thụ số tài sản trị giá 30 triệu đồng.

Hồi tháng 9/2015, vụ án được đưa ra xét xử. TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên. Sau phiên tòa, phía bị hại có đơn xin kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt, xem xét lại tội danh với bị cáo Trí về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tại tòa, chị Nguyệt cho rằng vụ án còn bỏ lọt tội phạm, chị không đồng ý bản án sơ thẩm nên đề nghị tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại. Do không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu trên nên đề nghị của chị không được chấp nhận.

M.Phượng