- 150 doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thưởng Tết 2014 về Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM (Hepza). Tuy nhiên, cho rằng con số về mức thưởng cao nhất và thấp nhất không phản ánh đúng thực tế nên năm nay Hepza từ chối cung cấp thông tin này.

Ngày 20/12, Đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) đã có buổi làm việc nhằm thông báo về tình hình lương thưởng và kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động tại các KCX - KCN trên địa bàn.

Theo đó, tính đến ngày 19/12 đã có 150 trong tổng số hơn 1.000 DN báo cáo về tình hình lương thưởng Tết.

{keywords}
150 doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thưởng Tết 2014 về Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM (Hepza).

 

Nhìn chung, người lao động được thưởng Tết trung bình 1 tháng lương, không tính phụ cấp. Mức lương bình quân trong năm của các DN FDI trên địa bàn là 4.720.000 đồng/tháng, DN trong nước là 3.260.000 đồng/tháng.

Phía Hepza cũng cho biết số lượng DN chịu báo cáo kế hoạch thưởng Tết ngày càng giảm do luật hiện nay không quy định biện pháp chế tài.

Từ đó, với số liệu 150 DN báo cáo chưa hẳn đã phản ánh hết được bức tranh về thưởng Tết.

Về mức thưởng Tết cao nhất và thấp nhất năm nay, đại diện Hepza cho rằng những con số này chỉ mang tính cục bộ, không phản ánh đúng thực tế, không mang tính đại diện nên năm nay phía Hepza sẽ không công bố con số này.

Về việc thưởng Tết phân loại theo ngành nghề, do chỉ có 150 trong số hàng ngàn DN nên Hepza chưa tổng hợp, phân tích về vấn đề này.

Về vấn đề thu hút đầu tư năm qua, tính đến 20/12, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 576,77 triệu USD.

Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 358,55 triệu USD bao gồm 19 dự án cấp mới, điều chỉnh tăng vốn 29 dự án; thu hút đầu tư trong nước đạt 218,21 triệu USD với 41 dự án được cấp mới, điều chỉnh tăng vốn 24 dự án.

M.Phượng