Sáng 25/1, hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã khai mạc tại Hà Nội, với sự chủ trì của Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN 
Ông chỉ rõ bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2012 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục việc nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương và cấp ủy ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ phù hợp với tình hình mới còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thiện, song đến nay vẫn còn cồng kềnh, chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, chưa tinh giản được biên chế; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, quy chế, quy định về công tác cán bộ đã ban hành chưa sát thực tế, khó thực hiện hoặc thực hiện còn hình thức, nhưng chậm tham mưu kiểm tra, đôn đốc, rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chính sách cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là chính sách về tiền lương, trợ cấp và nhà ở cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Ngành chưa đề xuất được nhiều giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chưa làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.

Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng chưa được tích cực quan tâm chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi còn yếu.

Công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, tự phê bình và phê bình còn yếu. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm chưa phản ánh đúng thực chất.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ngành tổ chức xây dựng Đảng có chức năng tham mưu cho các cấp ủy về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, trực tiếp là công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quan trọng này, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về tổ chức.

Ông Lê Hồng Anh chỉ rõ công tác cán bộ là một khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Vì vậy trong thời gian tới đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ; đổi mới, tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ cho phù hợp.

  • Theo TTXVN