- Cơn bão mạnh có tên quốc tế là Nock-ten, có khả năng sẽ vào khu vực giữa biển Đông vào ngày 26/12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Nock-ten, có khả năng sẽ vào khu vực giữa biển Đông vào ngày 26/12 tới.

Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 128,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phillippin khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 180km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phillippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là khoảng từ 150 đến 165km một giờ), giật cấp 16-17.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây và đi nhanh lên, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 7g 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão bẻ hướng đi, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Từ đêm 26/12, sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc, sau đó lan xuống các tỉnh miền Trung. Các tỉnh miền Bắc về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Từ ngày 27-31/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó kết hợp với hoàn lưu bão Nock-ten ở các tỉnh Trung bộ, khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, đây là một cơn bão rất mạnh, lại xuất hiện vào cuối mùa bão. Khả năng cường độ, hướng di chuyển của bão có thể thay đổi thất thường trong thời gian tới. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên biển Đông cần theo dõi sát sao bão Nockten để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

M.Hải