- Áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Nida. Hiện gió trong bão giật cấp 11-12 và đang áp sát biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. 

{keywords}

Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 600km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 12 (từ 120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Như vậy, từ sáng sớm mai, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió  xoáy mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội, đánh đắm cả tàu biển có trọng tải lớn.

Trong  48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh lên.

Đến 7 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hồng Kông - Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135-150km/giờ), giật cấp 15-16. Bão tăng cấp khiến vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh tăng theo. Biển động dữ dội, độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, đây là một cơn bão rất mạnh do tốc độ gió tăng liên tục, hoàn lưu gió mạnh trong bão rộng. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động, đi lại trên vùng biển mà bão tiến vào cần di chuyển gấp đến nơi an toàn.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5- 6. Giật cấp 7-8, biển động.

Minh Hải