- 4 người mất tích, hơn 50 nhà dân, trường học hư hại, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do ảnh hưởng của bão số 4 ở các huyện miền núi Nghệ An.

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lê Văn Giáp cho biết, nhiều xã còn bị cô lập, thiệt hại về kinh tế rất lớn. Có 2 người mất tích là: ông Vi Văn Kinh (SN 1933, trú tại bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc và ông Lương Văn Thắng (SN 1981, trú tại bản Na Ca xã Tri Lễ); 22 nhà tạm bị ngập úng, 4 nhà bị sạt lở, sập đất gây hư hỏng và nhiều hoa màu bị vùi dập

UBND huyện đang tích cực chỉ đạo hỗ trợ, khắc phục thiệt hại ở các xã bị ảnh hưởng nặng.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Quỳ Châu, đến sáng 14/9, hầu hết các xã trên địa bàn đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

{keywords}

Lũ lụt chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện Quỳ Châu.

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó chủ tịch huyện Quỳ Châu cho biết, hiện tại trên địa bàn đang bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều xã bị chia cắt. UBND huyện đã thành lập nhiều đoàn để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả. 

Theo đó, tại xã Châu Hội có 1 người bị mất tích; 5 ngôi nhà bị cuốn trôi và sập.

{keywords}

Trường mần non xã Châu Hoàn (Quỳ Châu) sau khi nước rút

Tại Thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương), vào 21h ngày 13/9, anh Trịnh Văn Đào (SN 1986) đã bị đuối nước tử vong khi đang đi đánh cá trên sông Gang, đoạn qua cầu Yên Thương, tiếp giáp với xã Thanh Ngọc.

Chiều 14/8, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, từ ngày 10 đến 14/9, trên địa bàn huyện Tương Dương xảy ra các trận mưa to với cường độ mạnh, làm thiệt hại nhiều nhà ở của người dân; các công trình giao thông, nước sinh hoạt; thiệt hại về gia súc, gia cầm; diện tích nông, lâm nghiệp và thủy sản và nhiều công trình khác.

17 ngôi nhà ở ở 6 xã bị sập hoàn toàn và có 4 nhà tại xã Yên Tĩnh bị lũ cuốn trôi.

Xã Yên Tĩnh cũng có 4 điểm trường bị ngập lụt trên 3m gồm: Trường THCS Yên Tĩnh; Điểm Trường Mầm non bản Cặp Chạng và Điểm Trường Mầm non bản Văng Cuộm; Điểm Trường Tiểu học bản Chà Lúm.

{keywords} {keywords}

Trường tiểu học Yên Tĩnh ngập trong bùn sau cơn lũ quét

Hiện, trường THCS Yên Tĩnh còn ngập trong nước lũ, các bản Huồi Pai, Chà Lúm, Na Cáng đang bị cô lập. 

Ông Vi Văn Kiên Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết, đây là trận lũ quét lớn nhất từ trước tới nay. Hiện tại có 74 ngôi nhà bị ngập từ 1,5-2m, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều bản đang bị cô lập hoàn toàn. 

{keywords}
{keywords}

Nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi bị hư hỏng, chết, đường sá bị sạt lở nhiều nơi. Lãnh đạo huyện Tương Dương đã điều động công an, dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội triển khai khắc phục hậu quả.

{keywords}
{keywords}

Nhiều nhà dân cũng chịu thiệt hại nặng.

Chủ tịch huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế cho biết, vào rạng sáng nay, tại xã Thanh Xuân xuất hiện lốc xoáy, làm 15 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập, trường THCS Thanh Xuân bị đổ khoảng 100m bờ tường, trung tâm chợ của xã bị tốc mái hoàn toàn, các ốt nhỏ trong khu vực bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, tại xã Thanh Mai có 25 nhà bị tốc mái, cây cối đổ sập lên nhà phá hủy bờ tường. Hiện lãnh đạo huyện đã khảo sát, triển khai lực lượng hỗ trợ người dân.

Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, 4 người mất tích ở huyện Quế Phong; Quỳ Châu và Thanh Chương. Một người tử vong là bà Nguyễn Thị Tình (SN 1969, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) do sét đánh.

Có tổng 70 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 9 cây cầu tạm bị cuốn trôi ở các huyện Quế Phong; Tương Dương; Quỳ Châu; Hưng Nguyên và Thanh Chương...


Văn Bình - Quốc Huy