- Trong khi bão số 7 (Sarika) chưa đổ bộ vào đất liền, thì phía tây tây bắc Thái Bình Dương đã hình thành một siêu bão, cắn đuôi bão Sarika đi vào biển Đông vào khoảng ngày 20/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, hồi 13h ngày 17/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 120km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24h tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 13, giật cấp 16.

{keywords}

2 cơn bão nối đuôi nhau

Vùng nguy hiểm (có gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 15 độ bắc, từ kinh tuyến 108 độ đông đến kinh tuyến 115 độ đông. Khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trở lên nằm trong vùng phía bắc vĩ tuyến 16 độ bắc, phía đông kinh tuyến 108,5 độ đông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Theo đó, từ đêm ngày 17/10 trở đi, vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh, làm đắm tàu thuyền.

{keywords}

Bão số 7 đang đi vào Vịnh Bắc Bộ và nhắm thẳng các tỉnh ven biển Bắc Bộ

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội, đánh đắm cả tàu biển có trọng tải lớn. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 72h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trong khi đó ngoài khơi xa Philippines (phía tây tây bắc Thái Bình Dương) hiện có một siêu bão mới mang tên Hải Mã. Dự kiến sẽ đi vào biển Đông vào ngày 20/10. Với sức gió 275 km/giờ, gió giật đạt mức 330 km/giờ. Theo dự báo của các Trung tâm dự báo bão trên thế giới thì nhiều khả năng bão Hải Mã sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành khí tượng thuỷ văn nước ta ghi nhận được tháng 10/2016, bão trên biển Đông diễn biến quá dị thường.

M.Hải


Save