- Mỗi lần khách lưu trú ở khách sạn có nhu cầu, bảo vệ điều động chân dài đến phục vụ với giá 2,5 triệu đồng/lượt, trong đó bảo vệ này lấy tiền công 1 triệu đồng.

Rạng sáng nay, lực lượng thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn City Star Hotel (đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1).

{keywords}

Đối tượng Đào Huy Hoàng - bảo vệ khách sạn có vai trò môi giới mại dâm

Cơ quan chức năng bắt quả tang tại các phòng của khách sạn có 2 cặp nam  nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khai thác nhanh những người có liên quan, cơ quan công an tạm giữ 10 người để phục vụ điều tra.

Xác minh ban đầu cho thấy, tổ chức đường dây mại dâm này là đối tượng Đào Huy Hoàng - nhân viên bảo vệ của khách sạn. Khi khách đến khách sạn lưu trú, có nhu cầu "em út", Hoàng liên hệ với các đối tượng chăn dắt bên ngoài để đưa "chân dài" đến tận khách sạn phục vụ.

Hoàng quy định giá cuộc vui là 2,5 triệu đồng/lượt; trong đó Hoàng thu tiền công môi giới là 1 triệu đồng.

Được biết cách đây chừng 3 năm, tại khách sạn City Star Hoel, cơ quan công an cũng phá 1 đường dây mại dâm cao cấp. Lần ấy nhân viên bảo vệ và tiếp tân của khách sạn cũng bị bắt giữ với vai trò môi giới mại dâm.

Anh Sinh