Sáng 3/8, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết 2 người bằng súng ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Tô Văn Nhàn (tự Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Lê Văn Nghĩa (SN 2001, tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông, quê quán huyện An Minh, Kiên Giang).

Theo lời hai của 2 đối tượng trên, tối ngày 1/8, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, SN 1985, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông) gọi điện cho Nghĩa bảo mang mã tấu để thanh toán Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) nên nghe theo.

{keywords}

Hiện trường nơi anh Bảo bị giết chết. 

Khoảng 22h15' cùng ngày, hai đối tượng đến Câu lạc bộ bia Lion Garden (đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) tham gia truy sát Bảo.

Căn cứ vào đầu đạn thu được tại hiện trường, chiều 3/8, cơ quan chức năng xác định, hung khí mà đối tượng sử dụng là súng rulo. Đối tượng đã bắn 3 phát khi gây án.

Theo thông tin mới nhận được, khoảng 15h30' ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Phan Thanh Giang (SN 1988, quê quán TP.Châu Đốc, An Giang) về hành vi không tố giác tội phạm.

Giang thuê phòng trọ ở chung với Đỗ Thanh Sơn. Lúc 22h15' ngày 1/8, sau khi dùng súng bắn 3 phát đạn làm chết Nguyễn Quốc Bảo và lạc đạn làm chị Thái Thị Thanh Mai có thai 3 tháng chết, Sơn chạy về phòng trọ gom đồ. Y được Giang chở ra Bãi Thơm để trốn.

Y thuê tàu nhưng người dân không ai cho. Theo lời khai của Giang, hoảng sợ, Sơn ôm đồ vào khu rừng thuộc Bãi Thơm.

Như tin đã đưa, do mâu thuẫn, lúc 22h15', Sơn lên kế hoạch thanh toán Bảo tại Lion Gaeden Beer Club. Khi Bảo ra đến quán, y rút súng bắn lạc đạn trúng chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984) khiến chị Mai chết tại chỗ. Sau đó các đối tượng chém và bắn Bảo tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt được 3 đối tượng liên quan đến án mạng 2 người trên. Đối tượng Đỗ Thanh Sơn hiện vẫn bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy bắt.

(Theo Công an TP.HCM)