- Ông Vũ Đức Hạnh - Trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe Hải Dương cho biết, thực hiện Nghị định mới về tăng cường mức xử phạt đối với xe quá tải, tối ngày 1/1/2015 lực lượng liên ngành đã bắt 8 xe quá tải phạt gần 250 triệu đồng.

Ông Hạnh cho biết, rạng sáng 1/1, nhận được tin báo có đoàn xe chở gỗ quá tải từ Hải Phòng tránh trạm cân Hải Dương trên QL.5 đi vào đường tỉnh lộ 391, Đội kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Thanh tra Sở GTVT, CSGT, cán bộ trạm cân Ba Hàng đã huy động lực lượng vây bắt.

Khi đoàn xe đến đoạn xã Văn Tố, Tứ Kỳ, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng kiểm tra và áp tải 4 xe về trạm cân để cân tải trọng.

{keywords}

{keywords}

Xe chở gỗ quá tải bị lực lượng liên ngành kiểm tra tải trọng phương tiện vây bắt.

Qua cân tải trọng, đoàn xe này đã bị lập biên bản vì chở quá tải cho phép từ 16-100%. Các xe ô tô chở gỗ mang biển kiểm soát:  15C - 02355, 15C - 04808, 15C - 06596; xe ô tô chở dưa hấu mang biển kiểm soát 78C - 00489.

Cùng thời điểm trên, tại Trạm cân Ba Hàng, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 4 xe ô tô khác mang biển kiểm soát: 15C - 06932, 15C - 06879, 15C - 03508, 15C - 03739 chở quá tải từ 24-288%.

{keywords}
Theo Nghị định 107 mức phạt đã bị tăng lên khá cao so với trước đây.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi chở hàng quá tải trọng của 8 xe ô tô trên với tổng số tiền phạt là 247,3 triệu đồng, đồng thời buộc tất cả phương tiện phải hạ phần hàng quá tải.

Trong số 8 xe quá tải thì có 3 xe chở quá tải 100% sẽ bị phạt tước giấy phép lái xe trong 3 tháng, còn lại sẽ bị tước từ 1 đến 2 tháng.

Thực hiện theo Nghị định số 107 ngày 17/11/2014 của Chính phủ về việc bổ sung Nghị định số 171 tăng nặng mức phạt lũy tiến tỷ lệ tương ứng với mức vi phạm vượt trọng tải cho phép. Theo đó, từ 0h ngày 1/1/2015 mức phạt sẽ tăng 12 - 14 triệu đồng đối với cá nhân và 24 - 28 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 40% đến 60% quy định.

Bên cạnh đó, tăng xử phạt 14 - 16 triệu đồng đối với cá nhân và 28 - 32 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 60% đến 100% (vượt tải trọng cầu đường trên 50% đến 100%) quy định.

Gia Văn