- Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa thông tin về chuyên án mang bí số 815B đánh sập đường dây ma túy quy mô tổ chức, hoạt động trên địa bàn.

Bước đầu công an Q.Bình Thạnh đã bắt 15 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. 9 đối tượng có liên quan, công an đang làm rõ để xử lý sau.

{keywords}
Cơ quan công an khám xét nhà trùm Lan. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp 

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2015 đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an Q.Bình Thạnh nắm bắt, tại khu vực đường Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh gần đây nổi lên tình trạng mua bán lẻ ma túy. "Chợ ma túy" này khá nhộn nhịp khi mỗi ngày có khoảng 50 con nghiện về đây mua “hàng” sử dụng.

Theo điều tra của công an, tổ chức đường dây bán lẻ ma túy tại đây là Nguyễn Thị Ngọc Lan (tự Lan “tửng”, SN 1970), cư ngụ tại nhà số 122B đường Nguyễn Lâm. Lan “tửng’ hoạt động tinh vi, đối phó với cơ quan công an bằng các thủ đoạn mua bán lẻ ma túy nhanh gọn trong các con hẻm nhỏ, liên thông chằng chịt với nhau; đặc biệt các đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây Lan đều giao cho người nhà đảm nhiệm.

{keywords}
{keywords}
Hàng trăm cảnh sát bao vây, khám xét 4 ngôi nhà trên đường Nguyễn Lâm, trong đó có nhà trùm Lan "tửng" . Ảnh: Báo Tiền Phong
Từ cơ sở đó, tháng 8/2015 công an Q.Bình Thạnh xác lập chuyên án 815B để đấu tranh.

Theo đó, từ trưa đến gần đêm 3/11 trinh sát ban chuyên án đã chặn bắt các con nghiện vừa mua ma túy từ các con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh đi ra.

Hơn 20h đêm 3/11, công an Q.Bình Thạnh huy động hàng trăm cảnh sát CSCĐ, CSGT, CSHS...phối hợp với ban chuyên án bất ngờ tập kích, khám xét 4 ngôi nhà trên đường Nguyễn Lâm.

Đáng nói khám xét tại nhà bà trùm Lan “tửng”, công an bắt nghi can này cùng 2 con ruột là Nguyễn Ngọc Hà (SN 1996) và Nguyễn Hòa Phước (tự Quốc, SN 1992), thu nhiều tang vật là ma túy...

Được biết cách đây 5 năm, vợ chồng Lan “tửng” từng bị bắt giữ trong một đường dây ma túy nhưng vì vai trò hạn chế nên mức án nhẹ. Mãn hạn tù, trong vòng 2 năm trở lại đây, Lan “tửng” thiết lập đường dây ma túy mới, hoạt động tại đường Nguyễn Lâm nói trên.

Lan “tửng” lôi kéo anh em và con ruột tham gia điều hành đường dây. Một số nhà hàng xóm bên cạnh, Lan “tửng” tổ chức thành đại lý trong đường dây của mình.

Mộc Lan