Chiều nay (8/1), Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ lô hàng chứa linh kiện điện tử, bài và thẻ chíp không rõ nguồn gốc.

{keywords}
Số hàng được phát hiện nằm trong ngôi nhà ở đường Nguyễn Đình Trân

Trước đó, chiều 7/1, cảnh sát bất ngờ kiểm tra ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Đình Trân (tổ 42, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Thời điểm này, ở tầng 1 của ngôi nhà có khoảng 200 thùng chứa bài, thẻ chíp các loại và linh kiện điện tử.

{keywords}
Toàn bộ lô hàng không rõ nguồn gốc

Tất cả số hàng này không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua làm việc, bà V.T. N.N. (28, trú tỉnh Bắc Giang) cho biết, số hàng trên do một người quốc tịch Hàn Quốc mua về để phục vụ cho sòng bạc nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Qua thống kê, số hàng này trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hồ Giáp

'Bánh nội địa' nhập hay hàng lậu kém chất lượng?

'Bánh nội địa' nhập hay hàng lậu kém chất lượng?

Bánh nội địa Trung Quốc được gắn mác Đài Loan đang tràn ngập các chợ truyền thống.