- Sau khi trộm cắp, các đối tượng tìm cách liên hệ lại với các khổ chủ để bán với giá cắt cổ.

Vụ việc được Phòng PC45 – Công an TP Hải Phòng lập chuyên án điều tra đấu tranh làm rõ.

Theo đó, 2 đối tượng gồm Đào Đình C. (SN 1983, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Duy L. (SN 1988, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đã được vận động ra đầu thú.

Được biết, Nguyễn Duy L., nguyên là trung úy công an (vừa xin xuất ngũ), công tác tại Đội CSHS Công an quận Lê Chân.

Các đối tượng khai nhận, vào đầu năm 2015, C. và L. cùng một số đối tượng khác đã vào cảng Đình Vũ “rút ruột” trộm cắp thiết, phụ tùng trên 2 xe ô tô hạng sang Toyota Sienna LE và Lexus LX570 trong một container vận chuyển từ Mỹ về.

Sau khi bị phát hiện, các đối tượng đã mang giao nộp 8 thùng linh kiện, phụ tùng ô tô đã trộm cắp được.

Hiện nội vụ vẫn đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng án.

Q.Minh