Tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan chức năng bắt quả tang tại 3 phòng nghỉ, 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Vũ Túc (SN 1992, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Bùi Thị Cúc (SN 1990, ở xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

{keywords}

Hai đối tượng Túc và Cúc tại cơ quan công an (Ảnh: Lao động)

Trước đó, vào chiều ngày 17/3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Xanh 2 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang, tại 3 phòng nghỉ, 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong số 3 gái bán dâm có đối tượng Bùi Thị Cúc.

Tại cơ quan điều tra, Cúc khai nhận, chiều 17/3, một khách mua dâm liên hệ với Cúc qua điện thoại yêu cầu 3 gái mại dâm đến khách sạn Xanh 2 để "vui vẻ". Giá mỗi lần mua dâm là 400.000 đồng/lượt.

Sau cuộc điện thoại ngã giá, Cúc đã rủ thêm 2 cô khác là Nguyễn Thị D. và Phùng Thị H đi bán dâm tại khách sạn trên. Sau đó cả nhóm đã bị cơ quan công an bắt quả tang.

Được biết, để lôi kéo khách mua dâm, Cúc cùng nhiều gái bán dâm đã nhờ đối tượng Nguyễn Vũ Túc chụp ảnh khỏa thân, đăng ảnh và lời quảng cáo trên một diễn đàn mạng.

Từ các thông tin liên hệ ở diễn đàn này, khách có nhu cầu mua dâm có thể liên hệ trực tiếp với gái bán dâm qua số điện thoại và mật khẩu để thỏa thuận việc "mua bán". Mỗi gái bán dâm, khách phải trả 400 nghìn đồng cho một lượt "vui vẻ.

Để được Túc viết, chụp ảnh khỏa thân và đăng bài trên diễn đàn này, các gái bán dâm phải trả cho Túc 2 triệu đồng/tháng. Nếu gái bán dâm cố tình không trả tiền, Túc sẽ gỡ bài xuống.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến 12/2013 Túc đã tạo 3 tài khoản trên mạng, nhận đăng bài "quảng cáo" cho 12 gái bán dâm.

L.Lam (tổng hợp)