- Chiều nay, nguồn tin cho biết, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vừa bắt giữ một tàu chở dầu lậu mang quốc tịch Thái Lan, đang dỡ hàng bán cho tàu Việt Nam. 

Vụ việc diễn ra vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 26/9, tại vị trí cách đảo Côn Sơn về phía Nam 130 hải lý, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

{keywords}

Lúc đó, tàu cá Việt Nam mang số hiệu BV91657TS và tàu dầu chở dầu ASIA STAR quốc tịch Thái Lan đang cập mạn, trao đổi trái phép dầu DO thì bị tổ công tác đặc biệt, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và tàu CSB 2001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ập đến bắt quả tang.

Tàu cá bị bắt do ông Lê Văn Phơ (SN 1967) ở phường Tân Long, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng; trên tàu còn có 4 thuyền viên.

Tàu dầu ASIA STAR do ông SERMKHAOSA - ARD (SN 1953, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng. Lúc bị bắt trên tàu có 10 thuyền viên mang nhiều quốc tịch khác nhau.

{keywords}
Hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ tàu Thái Lan vi phạm buôn bán dầu trên biển

Tại thời điểm bị bắt quả tang, tàu ASIA STAR đang chứa khoảng 150.000 lít dầu DO và đã chuyển sang tàu cá BV 91657TS khoảng 18.000 lít dầu DO.

Thuyền trưởng cả 2 tàu không xuất trình được giấy tờ nào hợp lệ chứng minh nguồn gốc về số hàng hóa kể trên.

Hiện tàu CSB 2001 - Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 và tổ công tác đặc biệt, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Bộ Tư lệnh CSB VN đã áp giải 2 tàu vi phạm về cảng BTL Vùng CSB 4, An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Q.Huy