Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM xác nhận, hiện các lực lượng Công an đang tổ chức khám xét nhiều địa điểm để điều tra mở rộng vụ vận chuyển, mua bán ma tuý với khối lượng lớn vừa bị bắt giữ tối 27/3 trên địa bàn. 

{keywords}
Xe bán tải chở ma tuý mang BKS ở khu vực miền Bắc. Ảnh: mạng xã hội

Theo ông Quang thông tin, tối 27/3, đội CSGT An Sương thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã phối hợp cùng lực lượng Tuần tra 363 của Công an TP.HCM phát hiện 1 xe bán tải nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương, Q.12 nên tiến hành kiểm tra. Lúc này trên xe có 1 người nước ngoài.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe bán tải chứa lượng lớn ma tuý nên nhanh chóng khống chế đối tượng người nước ngoài. Phía Công an chưa thông tin chi tiết về khối lượng ma tuý bắt giữ trong vụ này nhưng có nhiều thông tin cho biết, tang vật lên đến hàng trăm ký. 

{keywords}
Hiện trường vụ bắt ma tuý tối 27/3

Mới đây, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM và nhiều đơn vị khác, triệt phá đường dây ma tuý cực lớn từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam, chuyển đi tiêu thụ ở nhiều nước.

Đường dây này do người Trung Quốc cấu kết cùng người Lào và 1 số đối tượng Việt Nam. Đến nay, tang vật thu giữ lên đến hơn 500kg ma tuý đá.

Phá đường dây buôn ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn

Phá đường dây buôn ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn

Lực lượng Cảnh sát Bộ Công an bắt giữ băng nhóm chở hơn 300 kg ma tuý đá trên ô tô bán tải, tạm giữ 11 đối tượng.

Phước An