Trong không khí tưng bừng phấn khởi của Ngày hội toàn dân, 852.000 cử tri Cà Mau đi bỏ phiếu tại 1.327 tổ bầu cử, bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất, đủ tầm, đủ tâm để gách vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Việc đảm bảo an toàn cho cử tri khi thực hiện quyền, nghĩa vụ đi bầu cử được Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đặc biệt chú trọng. Các điểm bỏ phiếu tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, cử tri thực hiện khai báo y tế 24 giờ trước khi đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách -Không tụ tập - Khai báo y tế).

TP. Cà Mau: 172.778 cử tri tham gia bầu cử

Đúng 7h sáng 23/5, 138 tổ bầu cử trên địa bàn TP. Cà Mau đồng loạt khai mạc. 

Ghi nhận không khí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố cho thấy, bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định về tổ chức bầu cử, thật sự phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc gửi gắm lá phiếu của mình trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức, phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ấp Mũi: Xuyên rừng ngập mặn đón dân đi bầu cử

{keywords}
 

Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) là nơi đặt mốc tọa độ GPS-0001, đánh dấu điểm cuối trời Tổ quốc trên đất liền. Tại đây có hơn 50% hộ dân sinh sống trong rừng ngập mặn; điều kiện đi lại rất khó khăn. Chính vì vậy, Hội đồng Bầu cử huyện Ngọc Hiển đã tổ chức vỏ lãi đón dân tại nhà rồi đưa đến địa điểm bỏ phiếu - khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc.

Lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây đã diễn ra sáng 23/5 trong không khí phấn khởi, trang trọng, an toàn, với sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Hải - Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau.

{keywords}
Sau khi nghe đại diện tổ bầu cử phổ biến nội dung, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, các cử tri vùng đất cực Nam Tổ quốc nhận thẻ cử tri và tiến hành bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Báo Cà Mau)

400 cử tri hai đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai bầu cử sớm

Trước đó, sáng 21/5 hai cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối trên vùng biển Tây Nam Cà Mau đã tổ chức bầu cử sớm.

Hòn Khoai cách đất liền 14,6 km về phía Tây Nam, có diện tích khoảng 4 km2 thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Tại địa điểm bỏ phiếu trên đảo Hòn Khoai - Đồn biên phòng Hòn Khoai, 223 cử tri đã nô nức đi bỏ phiếu thực hiện quyền lợi - trách nhiệm công dân từ sáng sớm. Đây đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng, hải quân và các công nhân đang xây dựng các công trình trên đảo.

{keywords}
Khu vực bỏ phiếu, tiểu sử các đại biểu cũng được dán công khai để các cử tri tham khảo lần cuối trước khi bầu chọn (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong sáng 21/5, gần 200 cử tri ở Hòn Chuối (thuộc Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cũng băng qua cơn mưa nặng hạt để tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là các cử tri cán bộ chiến sĩ và 116 cư dân đang sinh sống trên đảo.

{keywords}
 

Trong ngày 21/5, toàn bộ số phiếu ở hai điểm bầu đã được niêm phong và chuyển về đất liền. Theo đánh giá của các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, công tác bỏ phiếu ở hai điểm đến thời điểm này đều đúng quy định và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Minh Ngọc (tổng hợp)

Cà Mau đã sẵn sàng bầu cử sớm

Cà Mau đã sẵn sàng bầu cử sớm

Là 1 trong 12 tỉnh thành thực hiện bầu cử sớm, Cà Mau huy động sự cả hệ thống chính trị, vào cuộc, dồn sức chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, trang trọng, đúng luật định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cà Mau: Cử tri ở Hòn Khoai và Hòn Chuối đi bầu cử sớm

Cà Mau: Cử tri ở Hòn Khoai và Hòn Chuối đi bầu cử sớm

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết: Sẽ tổ chức bầu cử sớm trên cụm Hòn Khoai, Hòn Chuối, vào ngày 21/5.