Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết khi phát biểu kết luận phiên họp 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 27/5.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kết quả chung của cả nước có 99,57% cử tri đi bầu cử. Trong đó, địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất cũng trên 98%. Đặc biệt, các tỉnh thành đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và hiện đang phân tích xem chất lượng đại biểu thế nào.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Về số lượng đại biểu HĐND các cấp, ông Huệ cho hay, cũng được bầu đủ. Tuy nhiên, cá biệt có một xã số cử tri bầu chưa đủ 50% thì bầu lại và vài xã bầu chưa đủ số lượng đại biểu cấp xã, sẽ được bầu thêm cho đủ hoặc ít nhất phải được 2/3 số lượng đại biểu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn cuộc bầu cử 5 năm trước

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cuộc bầu cử lần này rất thành công, dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, an toàn dù trong điều kiện Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước cao hơn cuộc bầu cử 5 năm trước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc vận động bầu cử trực tuyến đã góp phần giúp nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu; cùng với đó, giải pháp phân luồng cử tri đi bầu tránh được dồn ứ vào một thời điểm, đảm bảo an toàn.

Nêu lại thực tế đi kiểm tra tại tâm dịch Bắc Giang vào 15h ngày 23/5, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn cùng giờ của cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Tỉnh đã bố trí thêm khoảng 4.300 hòm phiếu phụ, đóng thêm 3.000 con dấu để phục vụ cho người dân đang cách ly tại nhà.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia sớm hoàn thành báo cáo nhanh về kết quả gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời có hướng dẫn về việc bầu lại, bầu bổ sung đại biểu HĐND ở những nơi còn thiếu. Bên cạnh đó, các tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng phải có báo cáo chính thức về kết quả bầu cử.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. Như vậy, chậm nhất là ngày 12/6, sẽ có danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Cũng theo luật định, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên.

Vào đầu buổi sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thu Hằng

Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND TP khoá XVI

Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND TP khoá XVI

Chiều nay (27/5), Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.