- Trao đổi với báo chí lúc 22h tối nay, Tổng thư ký QH, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tính đến 22h, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu đạt 98,77%.

Hai tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất là Thừa Thiên - Huế và Yên Bái là 99,99%.

Các tỉnh còn lại tỷ lệ cử tri đi bầu cũng đạt rất cao. Cụ thể, Hòa Bình 99,98%; Quảng Nam và Bến Tre 99,97%; Lai Châu 99,96%; Hậu Giang 99,95%; Bắc Ninh 99,91%; Đắc Lắc 99,90%; Lạng Sơn 99,84%; Ninh Thuận 99,8%; Tiền Giang 99,76%; Phú Yên 99,73%; Tuyên Quang 99,74%; Sóc Trăng 99,69%; Khánh Hòa 99,67%; Quảng Ninh 99,66%; Cao Bằng 99,65%; Thái Nguyên và Đắc Nông 99,60%; Phú Thọ 99,57%; Vĩnh Long 99,53%; Thanh Hóa 99,52%; Quảng Trị và Nam Định 99,5%.

Theo ông Phúc, hầu hết các tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo quy định. Hiện nay các tổ đang khẩn trương kiểm phiếu để báo cáo kết quả đến ban bầu cử.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tối nay thông tin: Các khu vực bầu cử có đông đồng bào Công giáo đều đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao.

{keywords}

Tính đến 19h, tỉ lệ cử tri đi bầu của Hà Nội đã đạt 98,47%. 7 khu vực bầu cử đề nghị được kéo dài thời gian để chờ các cử tri đi làm xa về thực hiện quyền công dân. Ảnh: Thủy Chung

Lúc 17h hôm nay, thống kê cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt 99,93%; Hà Giang đạt 99,88%; Cao Bằng 99,33%.

Tỷ lệ cử tri đi bầu ở Hòa Bình đạt 99,75%; Hậu Giang 99,54%; Lai Châu 99,70%; Quảng Ngãi 99,54%; Tuyên Quang 99,43%; Phú Thọ 99,30%; Quảng Trị 99,23%...

{keywords}
Cử tri bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ở Nam Định hiện còn 1 khu vực bỏ phiếu có số cử tri do đi làm ăn xa nên tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

{keywords}

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử thuận lợi. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Một số địa bàn có mưa to, nhưng không ảnh hưởng lớn đến tiến độ bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định.

Hà Tĩnh, Quảng Bình bầu cử an toàn, đúng pháp luật

Báo cáo của UB bầu cử cho thấy cuộc bầu cử tại tỉnh Hà Tĩnh diễn ra thuận lợi, khẩn trương, an toàn và đúng pháp luật. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 98,57%; có 100% tổng số xã tham gia bỏ phiếu.

{keywords}

Dân tộc Chứt ở Rào Tre (Hương Khê, Hà Tĩnh) đi bỏ phiếu

Số liệu cập nhật lúc 18h cho thấy, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng tiến độ, thành công. Các cử tri tham gia đều phấn khởi, tích cực bỏ phiếu mặc dù thời tiết tại một số huyện có mưa không thuận lợi.

Tại thị xã Kỳ Anh, 96,7% cử tri đã đi bầu. Một số phường xã đạt cao như Kỳ Phương (99,7%), Kỳ Lợi (98%), hai xã Kỳ Ninh và Kỳ Hà tỉ lệ bầu cử đạt 100%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình, đến 17h , tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,7%, trong đó cao nhất là huyện Tuyên Hóa và TP Đồng Hới 99%; thấp nhất là huyện Quảng Ninh 93%.

Thu Hằng - Thiện Lương - Hải Sâm