- Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành phiên họp bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới 74 người. 

Chiều nay, 1/11, sau phần thảo luận tại hội trường, đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành phiên họp bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và tiến hành hội nghị lần thứ nhất. 

Thông tin kết quả làm việc ngày thứ nhất tại cuộc họp báo tối nay, ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết: đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa mới 76 người.

Nhưng tại phiên họp chiều nay, đại hội bầu 74 người.

"Như vậy số dư là 14,8%. Đại hội đã bầu đủ một lần 74 người, số phiếu khá tập trung", ông Nguyễn Văn Phong nói.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Phong: Do Bộ Chính trị phân công Bí thư HN nên khuyết một vị trí trong ban chấp hành bầu hôm nay

Một trong hai vị trí khuyết, theo ông Phong giải thích, là vị trí Bí thư Thành ủy sẽ do Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Cũng theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tại đại hội không có ĐB nào tự ứng cử hay đề cử thêm ngoài danh sách. 

Trong Ban chấp hành mới được bầu, người trẻ tuổi nhất là Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1979.

Ban chấp hành mới cũng đã họp hội nghị lần thứ nhất ngay trong tối nay để bầu các Phó bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy. 

Sáng mai, Hà Nội sẽ chính thức công bố danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa 16.

Hình ảnh bầu ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16: 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Chung Hoàng - Ảnh: Nguyên Trí