- Ngày 24/11, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết vừa cấp cứu cho một em bé bị phỏng nước sôi nặng. Bệnh nhi tên là Lê Văn D., 16 tháng tuổi, cư trú tại tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết được bé D. bị ngã ngồi vào nồi canh vừa nấu sôi để ở dưới đất.

Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán bị bỏng hết bộ phận sinh dục, mông và lưng, ngưc lên tới diện tích là 12%.

Bé D. đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Qua đó, các bác sĩ lưu ý phụ huynh cần cẩn trọng khi để các đồ có nguy cơ gây bỏng cho trẻ. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi rất hiếu động, thích tìm tòi thế giới xung quanh nên phải luôn trong sự giám sát của người lớn để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 2, nước sôi đến nay vẫn là nguyên nhân gây bỏng hàng đầu cho trẻ em. Các vết thương do bỏng rất tàn khốc, nếu bị nặng sẽ gây co rút cơ, nhiễm trùng da diện rộng, thậm chí là tử vong.


Thanh Huyền