- Sau khi tiêm vắc xin tại Trạm Y tế xã Quang Phong (Quế Phong, Nghệ An), cháu Lô Tuấn Trường (3 tháng tuổi) đột nhiên khóc thét rồi ngất đi và tử vong.

{keywords}

Trạm Y tế xã Quang Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) - nơi xảy ra sự việc.

Ông Vi Thái Điệp, Chủ tịch UBND xã Quang Phong cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 20/10.

Vào thời điểm trên, anh Lô Văn Mười (bản Có Hướng, Quang Phong) đưa con trai 3 tháng tuổi là Lô Tuấn Trường đi tiêm chủng ở Trạm Y tế xã.

Theo anh Mười, trước lúc đến trạm, sức khỏe cháu Trường hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên sau khi tiêm chừng dăm phút, cháu bé bỗng khóc vài tiếng rồi ngất đi và tử vong sau đó.

Được biết, vắc xin sử dụng tiêm cho cháu bé là loại vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem).

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về nhà.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 20/10, ông Mạc Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Phong xác nhận đã nắm được thông tin sự việc. 

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đây là trường hợp đầu tiên tử vong sau tiêm Quinvaxem.

"Ngay trong trưa nay, Sở Y tế đã lập đoàn nghiệp vụ gồm cán bộ phòng y tế dự phòng, nghiệp vụ y, bệnh viện Sản Nhi về tận địa phương để xác minh. Dự kiến khoảng ngày 22/10, hội đồng chuyên môn sẽ có cuộc họp kết luận nguyên nhân tử vong của cháu Trường. Tùy theo mức độ, trường hợp cần thiết sẽ có sự tham gia của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế", ông Hà thông tin.

Ông Hà cho biết thêm, ông đã chỉ đạo phải điều tra khách quan, yêu cầu giám định tử thi để xác định chính xác nguyên nhân..

Cao Thái - T.Hạnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM