- Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng theo học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore, có 10 năm công tác trong Chính phủ.

Sinh năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc từng theo học tại trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Thời gian theo học tại đây, ông làm Bí thư Đoàn trường.

Ngay sau khi rời trường đại học, ông về công tác tại Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng trong 2 năm rồi chuyển qua công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đi từ cấp chuyên viên, lên phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng.

{keywords}
Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch QH. Ảnh: Hoàng Long

Trong thời gian công tác 13 năm tại Văn phòng UBND tỉnh (1980-1993), ông đã theo học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được bầu làm tỉnh ủy viên khóa 15, 16.

Trong giai đoạn này, ông theo học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

Trong 4 năm (1997 - 2001), ông là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17, 18; Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2004-2009); ĐBQH khóa 11, ủy viên UB Kinh tế - Ngân sách của QH khóa 11; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Tháng 3/2006, ông bắt đầu rời địa phương ra công tác tại TƯ. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra Chính phủ (3/2006-5/2006).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng.

{keywords}
Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Phạm Hải

Tháng 6/2006, ông làm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 8/2007, ông là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng.

Ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 11, 12.

Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa 13, ông được QH phê chuẩn làm Phó Thủ tướng. Đến kỳ họp cuối cùng của QH khóa này, ông được bầu làm Thủ tướng.

Linh Thư