Ngày 18/2, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng, truy tố đối với bị can Võ Văn Ph. (SN 1996, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Ph. kết bạn, làm quen với cháu B. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2005, trú TP Buôn Ma Thuột).

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, Ph. và cháu B. nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Ph đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu B.

Trong tháng 5/2019, cháu B. đi khám và phát hiện mình có bầu. Đến tháng 8/2019, cháu B. chuyển đến nhà Ph. sinh sống như vợ chồng. Vào ngày 24/10/2019, cháu B. sinh được một bé trai tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.

Thời điểm đó, thấy cháu B. còn nhỏ tuổi nên bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên đã trình báo sự việc đến công an.

Theo kết luận giám định ngày 29/11/2019 của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP Đà Nẵng, cháu bé do B. sinh ra là con đẻ của B. với Võ Văn Ph.

Nhân viên khách sạn 42 tuổi dâm ô 5 bé gái ở khu công viên Thủ Đức

Nhân viên khách sạn 42 tuổi dâm ô 5 bé gái ở khu công viên Thủ Đức

 Thấy các bé gái đang chơi các trò chơi ở khu công viên, người đàn ông là nhân viên khách sạn tiếp cận để giở trò.

Sông Cài