- Hai anh em được đưa đi bệnh viện cấp cứu nghi do bị “đầu độc” bằng cách tiêm thuốc diệt cỏ. Cậu em trai 2 tuổi đã không qua khỏi.

Chiều ngày 3/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết bé H.Q.E., 2 tuổi vừa qua đời vào trưa nay do bị xơ phổi, suy hô hấp.

Trước đó, bé E. và anh trai tên H.V.Q. (7 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện ĐK khu vực An Giang lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Cả hai bé bị vàng da, sốt cao, triệu chứng của tình trạng tổn thương gan cấp.

{keywords}
Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM. Ảnh: VNN

Kết quả chụp CT cho thấy cả hai bé đều cùng bệnh cảnh xơ phổi, suy hô hấp.

Khi xét nghiệm nước tiểu bệnh nhi, các bác sĩ hết sức bất ngờ vì thấy có chất thuốc diệt cỏ.

Kiểm tra cơ thể các bé, bác sĩ còn phát hiện ở vùng mông và vai có vết chích bị hoại tử.

Hiện nay, bé Q. vẫn đang được tích cực cứu chữa. Tình trạng của bé nhẹ hơn em trai mình nhưng cũng chưa thể nói trước được gì.

Cái chết của bé E. khiến gia đình và mọi người hết sức đau xót.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ sự việc.

Thanh Huyền