Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức triển khai và hoàn thành việc lắp đặt ba trận địa pháo hoa tầm cao để chào mừng năm mới 2021.

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 khu vực là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất và sân Mỹ Đình, thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021. Tất cả nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa đều từ nguồn xã hội hóa.

{keywords}
Trận địa pháo tại hồ Hoàn Kiếm được bảo vệ nghiêm ngặt

Ghi nhận tại trận địa pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm chiều nay, lực lượng chức năng quây kín khu vực, việc ra vào được thắt chặt an ninh.

Ở khu vực bên ngoài, lực lượng canh gác, bảo vệ làm việc tập trung. Trong khi đó, xe đặc chủng của Bộ Tư lệnh Thủ đô vận chuyển các thiết bị chuyên dụng đến trận địa pháo hoa. 

Tại ba điểm bắn pháo hoa đều được bố trí đầy đủ các loại pháo hoa tầm thấp và tầm cao, súng pháo được cố định bằng khung để pháo được đi đúng hướng.

{keywords}
Lực lượng chức năng gấp rút hoàn thiện các bước lắp trận địa pháo
{keywords}
Pháo hoa sẽ được bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021
{keywords}
Trận địa pháo tại hồ Hoàn Kiếm được lắp đặt pháo hoa tầm cao và tầm thấp với đủ sắc màu
{keywords}
 
{keywords}
Sự kiện bắn pháo hoa chào mừng năm mới nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại TP Hà Nội
{keywords}
Trận địa pháo tại hồ Hoàn Kiếm đã hoàn tất, chờ đón thời khắc giao thừa
Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người

Thưởng Tết cao nhất năm 2021 ở TP Hà Nội là 400 triệu đồng/người. Mức thưởng này thuộc về một doanh nghiệp (DN) dân doanh.

Hà An