- Theo kế hoạch, ngày mai Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (IPAK) sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Tuy nhiên, mới đây HĐQT lại bất ngờ có quyết định trái ngược.

Hôm nay, xác nhận với VietNamNet, Giám đốc Bệnh viện (BV) Quốc tế Phúc An Khang Mai Tiến Dũng nói rằng BV vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân đến khám, điều trị bình thường.

{keywords}

BV Quốc tế Phúc An Khang

BV vẫn tiếp nhận các ca cấp cứu 24/24h, quyền lợi của bệnh nhân, nhân viên vẫn được đảm bảo.

Theo vị GĐ Bệnh viện IPAK, các văn bản HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Phúc An Khang đưa ra trước đây (ngừng hoạt động BV và cách chức BS Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Công đoàn BV) không đúng với quy định của pháp luật đã được hủy bỏ.

Nói về quyết định đóng cửa IPAK trước đó của HĐQT, vị GĐ nói do tài chính gặp nhiều khó khăn, công ty đối mặt nhiều áp lực nên trong lúc “chưa tìm được lối thoát” đã có quyết định vội vã.

"Việc duy trì hoạt động BV là một quyết định đúng đắn của HĐQT" - ông Dũng nói.

Việc gần 200 người lao động của BV bị nợ lương, BHXH, phụ cấp, ông Dũng khẳng định sắp tới sẽ trả đủ lương. Lương tháng 2 dự kiến sẽ trả 1 nửa vào tháng 4, nửa còn lại trả vào tháng 5. Kinh phí chi trả dựa vào nguồn thu của BV.

Trước đó, do gặp khó khăn về tài chính, Hội đồng quản trị BV Quốc tế Phúc An Khang đã ra thông báo dừng hoạt động BV, khiến dư luận người bệnh đang khám và điều trị tại đây hết sức lo lắng.

Được biết BV Quốc tế Phúc An Khang đóng tại số 800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM, đi vào hoạt động từ tháng 5/2015 với quy mô 500 giường bệnh theo tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế.

BV này được chuyển đổi công năng từ 5 block chung cư cao cấp Thái Bình Plaza.

Bệnh viện ở Sài Gòn đóng cửa, 157 người lao động bị nợ lương

Bệnh viện ở Sài Gòn đóng cửa, 157 người lao động bị nợ lương

Cuối tháng 4 này, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (Q.2, TP.HCM) sẽ chính thức ngừng hoạt động.

Mỹ Hòa - Thạch Quý