Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị chiều ngày 30/12/2020.
Luật BHYT quy định 5 nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT và Nghị định số 146/NĐ-CP của Chính phủ đã mở rộng thêm nhóm lao động phi chính thức. Trong khoảng 10% dân số chưa tham gia BHYT, lao động phi chính thức chiếm tỷ lệ lớn.
Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại cơ sở KCB tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp KCB đúng tuyến.
Ngày 30/12, tại Hội nghị Chuyển đổi số ngành Y tế Việt Nam phiên toàn thể, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định mục tiêu xây dựng BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN, ngành BHXH Việt Nam nỗ lực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích hợp, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Ngày 08/01/2020, Công an tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Gian lận bảo hiểm y tế' tại Bệnh viện đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam.
BHXH nhiều địa phương đã hoàn thành một số chỉ tiêu được giao, trong đó có chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, qua đó cùng toàn ngành tiến nhanh về đích.
BHXH tỉnh Sơn La vừa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu năm tháng 2020 trong buổi làm việc mới đây của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại tỉnh.
Đến nay diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần gấp đôi so với năm 2019.
Ngày 8-9/2 (ngày 27 và 28 Tết), cơ quan BHXH trên toàn quốc đã tổ chức trao tặng những món quà ý nghĩa tới những bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh 63 tỉnh, thành phố.
“Việc xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng là rất cần thiết, bảo vệ các quyền lợi an sinh chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, BHXH Việt Nam nhấn mạnh.
Từ khi có Hệ thống Thông tin Giám định BHYT, BHXH Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác rà soát thông tin khám, chữa bệnh (KCB) của người tham gia BHYT trên hệ thống và đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu trục lợi quỹ BHYT.