- Giám đốc các Sở Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch - Đầu tư được giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Kỳ họp không thường kỳ HĐND TP Hà Nội hôm nay bầu mới 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND TP, thay thế các vị nghỉ hưu theo quy định hoặc đảm nhận công việc mới. Nội dung bầu được tiến hành kín.

{keywords}
3 Giám đốc Sở được giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ba vị được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND TP là các ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, và Nguyễn Doãn Toàn - Giám đốc Sở Tài chính. 

Có sự tín nhiệm của Trung ương

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận việc chuẩn bị nhân sự "nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng, dân chủ, công khai".

"Việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP vừa qua được thực hiện trên cơ sở lựa chọn những đồng chí trong diện quy hoạch; có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và thể hiện rõ kết quả, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư cho biết những người được giới thiệu cũng có sự tín nhiệm của Trung ương.

"Chúng ta tin tưởng rằng, sau khi được kiện toàn về nhân sự, tập thể lãnh đạo HĐND và tập thể UBND TP sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong điều hành; các đồng chí được bầu đảm nhận chức trách mới, lần này sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì công việc chung của thành phố; xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã trao", Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Đưa ra khỏi bộ máy người nhũng nhiễu

Nhân đó, Bí thư Hoàng Trung Hải nhắc nhở về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm: phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuẩn bị bầu cử.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu "đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng với mọi thành phần kinh tế, với doanh nghiệp, doanh nhân".

Đồng thời tạo chuyển biến trên các lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị; giao thông, ứng xử, môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quốc phòng, an ninh...

Về cải cách hành chính, Bí thư hoan nghênh việc thực hiện cơ chế một cửa và yêu cầu tiếp tục "nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ của cán bộ, công chức để xây dựng nền hành chính văn minh, tin cậy và kỷ cương; khắc phục tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp".

Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc xây dựng, đào tạo, quy hoạch để có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ; đồng thời, xử lý nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Về chuẩn bị bầu cử đại biểu QH và HĐND khóa mới, Bí thư yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tổ chức tốt hiệp thương; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo; ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử.

"Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, hoạt động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các kiều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Chung Hoàng - Ảnh: Phạm Hải