Chiều 5/2, nhân dịp Tết Bính Thân 2016, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình lão thành cách mạng và 2 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng thăm hỏi, tặng quà chúc Tết gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, sinh năm 1921, ở 16A Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm), lão thành cách mạng, 73 năm tuổi Đảng.

Ông Huỳnh Đắc Hương nguyên là Đoàn trưởng kiêm Chính ủy quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp nước bạn Lào, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 3, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

{keywords}

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm và chúc tết ông Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng

Cảm ơn tình cảm của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Huỳnh Đắc Hương cho biết, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, người dân rất phấn khởi và thêm tin tưởng Đảng, Nhà nước tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của người dân thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Hà Nội đang chịu sức ép lớn, đặc biệt là vấn đề đô thị hóa quá nhanh.

Do đó, thành phố cần nỗ lực rất lớn để đáp ứng được yêu cầu cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, kể cả về giao thông, văn hóa, y tế... trong bối cảnh nguồn lực có hạn.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn nhân dân Hà Nội và các cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

{keywords}

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc, sinh năm 1918, ở 73 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm) và mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Kim Phượng, sinh năm 1924, ở phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng).

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng biết ơn trước công lao, đóng góp to lớn của mẹ Trần Thị Lạc và mẹ Lưu Thị Kim Phượng; cảm phục trước sự hy sinh to lớn của gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước.

{keywords}

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Kim Phượng

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn, tiếp nối truyền thống cách mạng, gia đình, người thân các mẹ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng đời sống gia đình ngày càng phát triển, tiến bộ, tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Đại diện các gia đình đều bày tỏ sự cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là tình cảm của Bí thư Thành ủy khi vừa nhận nhiệm vụ đã dành thời gian tới thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dân.

Theo An ninh Thủ đô