- Hai tuần sau khi được bầu thay ông Lê Phước Thanh xin nghỉ hưu trước tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang sáng nay đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu tái đắc cử nhiệm kỳ  2015-2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang sinh năm 1958, là tiến sĩ kinh tế, từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

{keywords}
Ông Nguyễn Ngọc Quang

Phát biểu tại Đại hội trước khi bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả mà Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ một tỉnh nghèo đã trở thành tỉnh có thu nhập khá trong khu vực.

{keywords}
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Phó Thủ tướng mong muốn dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành khóa mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn, đoàn kết, chăm học, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, tập trung sức lực vì một Quảng Nam phát triển.

Đại hội Đảng bộ Quảng Nam kết thúc chiều nay sau 2 ngày làm việc.

Vũ Trung