Tại đây, tất cả các phương tiện đi vào cửa ngõ TP Thái Nguyên đều được phun thuốc khử khuẩn; đo thân nhiệt người ngồi trên xe, yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo lịch trình di chuyển nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để triển khai các biện pháp theo dõi y tế, cách ly, điều trị theo đúng quy định.

{keywords}
Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ trực làm nhiệm vụ và đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện về vật chất, trang thiết bị, nhân lực trực, không được lơ là chủ quan, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, bà Hải cũng yêu cầu các đơn vị cần thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn chốt kiểm soát; phân luồng kiểm soát tốt người ra vào tỉnh, phun thuốc khử khuẩn theo đúng quy trình.

Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà 2 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch tại TP Thái Nguyên. 

Ngay trong chiều 2/2, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định hỗ trợ 810 triệu đồng cho 27 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch (mỗi chốt 30 triệu đồng), góp phần để nhân dân yên tâm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo baothainguyen.vn

Những nơi ở Sài Gòn bị phong tỏa vì bệnh nhân 1883 'ghé thăm'

Những nơi ở Sài Gòn bị phong tỏa vì bệnh nhân 1883 'ghé thăm'

Ngành y tế TP.HCM xác định, công chứng viên Hà Nội mắc Covid-19 đi đến nhiều nơi. Những nơi này bị tiến hành phong tỏa.